“Xà quần” tìm chỗ đổ… xà bần!

Thứ năm, 07/08/2025 11:23

- Thành phố thiếu địa điểm để tập kết chất thải xây dựng đến thế sao Bề Tui?

Mặc dù chính quyền địa phương đặt bảng cấm nhưng tình trạng đổ trộm xà bần ven sông Đô Tỏa (Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân) vẫn còn.
Mặc dù chính quyền địa phương đặt bảng cấm nhưng tình trạng đổ trộm xà bần ven sông Đô Tỏa (Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân) vẫn còn.

- Năm 2023, TP Đà Nẵng có quy hoạch 4 bãi tập kết tạm xà bần (rác thải xây dựng), nhưng đến tháng 5-2025, bãi tập kết tại vị trí khu đất xây dựng Sân vận động Hòa Xuân phải tạm dừng tiếp nhận do vướng cơ chế tài chính, quỹ đất, phương án xử lý chất thải. Các bãi còn lại thì luôn trong tình trạng quá tải, còn bãi chôn lấp rác Khánh Sơn cũng gần hết công suất xử lý.

- Ngoài các bãi tập kết tạm, Đà Nẵng không có khu vực nào tiếp nhận, xử lý xà bần nữa hả Bề Tui?

- Hầu hết các bãi chứa chất thải rắn trong đô thị Đà Nẵng là các bãi chứa tạm không có công nghệ hỗ trợ giảm khối lượng, giảm kích thước. Đến nay, trên địa bàn vẫn chưa có điểm nào tiếp nhận, tái chế xà bần. Dự báo đến năm 2030, mỗi ngày đô thị Đà Nẵng phát sinh hơn 2.087 tấn xà bần, nếu không có khu vực xử lý, tái chế sẽ rất nguy hiểm.

- Nhu cầu phát thải lớn mà thiếu chỗ xử lý ắt sẽ dẫn đến tình trạng lén lút đổ trộm, như vậy còn gì mục tiêu thành phố môi trường.

- Việc tái chế xà bần trở thành vật liệu xây dựng đang được khuyến khích. Theo quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thành phố đặt mục tiêu 90% chất thải xây dựng sẽ được tái chế, sử dụng lại. Hiện thành phố đang kêu gọi xã hội hóa, hỗ trợ doanh nghiệp tái chế, xây dựng quy trình thu gom riêng cho rác thải xây dựng…

- Hy vọng thành phố sẽ sớm tìm đầu ra cho xà bần!

- Bề Tui thiết nghĩ, thành phố cần quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà máy tái chế, xử lý xà bần, ít nhất phải có công suất 2.000 tấn/ngày. Có như vậy mới hết cảnh đem tài nguyên đi đổ trộm như hiện nay, vừa gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị, lại phá vỡ mục tiêu xây dựng thành phố môi trường.

BỀ TUI

Xã hội hóa mạnh mẽ để kiến tạo công nghiệp sinh thái, bảo vệ môi trường

Đó là gợi ý của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành đến nay khi giám sát tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và Khu công nghiệp Hòa Khánh vào sáng 25-7.

“Ăn theo”... vùng giáp ranh!

- Vùng giáp ranh có gì “hot” vậy Tư Điện Bàn Tây?

Thủng bể chứa, hàng ngàn khối nước và rác thải chảy ra môi trường

Sau những trận mưa lớn, bể chứa rác thuộc Khu liên hiệp xử lý rác thải Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ thủng một lỗ lớn khiến rác thải cùng nước chảy ra môi trường, tràn xuống ao cá và hoa màu của người dân.